Kết quả tìm kiếm cho "Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 8857
Sáng 4/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, để đánh giá kết quả thực hiện trong 11 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2025.
Nhiều nhà văn, nhà phê bình bày tỏ xúc động với 14 tác phẩm văn học được vinh danh trong số 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh.
Nhiều trường đại học dự kiến bỏ một số tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 khi chỉ còn vài tháng là tới kỳ thi tuyển sinh 2026 khiến học sinh gấp rút đổi “chiến thuật".
Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội, thông qua các chương trình hành động, gắn đề án, dự án cụ thể.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn Nghị quyết Trung ương (Nghị quyết: số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân), đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của các Nghị quyết là chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”.
Chiều 3/12, tiếp tục Kỳ họp 10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại Tổ 14 về 2 chủ trương đầu tư và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chủ trì phiên thảo luận.
Với việc UNESCO thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đến nay, Việt Nam đã có 8 danh nhân được UNESCO vinh danh.
Nhiều người vẫn xem SEA Games như một đại hội thể thao mang đúng nghĩa "làng xã", nơi nước chủ nhà quyết tâm đưa vào chương trình những môn thi đấu mang màu sắc đặc trưng của riêng mình nhằm hướng tới mục tiêu giành huy chương. SEA Games 2025 hứa hẹn sẽ không là ngoại lệ.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông; để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Việc sáp nhập địa giới hành chính tạo điều kiện thuận lợi để ngành giáo dục An Giang rà soát lại hệ thống trường lớp, tăng hiệu quả quản lý và tối ưu nguồn lực. Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ.
Trong bối cảnh việc hiện đại hóa nền giáo dục đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển nguồn nhân lực quốc gia, các cử tri tại Đà Nẵng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về việc Quốc hội thảo luận Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035. Nhiều cử tri đánh giá cao định hướng chủ trương, đề xuất các nội dung cụ thể nhằm bảo đảm việc đầu tư thực sự đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu phát triển của ngành giáo dục địa phương và cả nước.